Học sinh bị ong vò vẽ đốt trên 100 mũi đã qua cơn nguy kịch

Thứ Sáu, 23/07/2010, 18:43
Ngày 22/7, tin từ Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng cho biết: Bệnh nhân Võ Thị Phương Khương bị ong vò vẽ đốt trên 100 mũi đã qua cơn nguy kịch, hiện sức khỏe đang dần hồi phục và đã có thể nói chuyện.

Ngày 26/6, em Khương đã bị một đàn ong vò vẽ tấn công và đốt hàng trăm mũi vào đầu, tay, lưng và chân, do một số trẻ hàng xóm đã nghịch ngợm chọc phá tổ ong vò vẽ sau vườn nhà. Em Khương đã bị bất tỉnh.

Gần nửa giờ đồng hồ sau khi vụ việc xảy ra, em Khương mới được người nhà phát hiện và đưa đến Bệnh viện huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cấp cứu.

Tại đây do toàn cơ thể em bị sưng vù nên các bác sĩ không tìm được ven để truyền dịch, do vậy đã chuyển em xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu

Hoài Thu
.
.
.