Học sinh Trường THPT An Lạc Thôn được tuyển thẳng vào Đại học

Thứ Năm, 13/03/2014, 17:07
Hai thành viên của nhóm học sinh Trường THPT An Lạc Thôn đoạt giải cuôc thi sáng tạo khoa học là Lưu Minh Duy và Phan Thị Minh Thi được ĐH Cần Thơ tuyển thẳng vào trường và cấp học bổng một năm.

Chiều 13/3, thầy giáo Nguyễn Ngọc Hải (giáo viên dạy sinh học Trường THPT An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, Sóc Trăng), cho biết: Tại cuộc thi “Sáng tạo khoa học và kỹ thuật quốc gia khu vực miền Nam” dành cho học sinh trung học (tổ chức tại TP Cần Thơ từ ngày 8 đến 10/3) với sự tham dự của 283 học sinh đến từ 27 tỉnh, thành phố phía Nam, học sinh Trường THPT An Lạc Thôn lại tiếp tục gây ấn tượng khi liên tục đạt giải cao trong cuộc thi và được tuyển thẳng vào Đại học năm 2014.

Các học sinh Trường THPT An Lạc Thôn với mô hình xử lý khói bụi lò hầm than.

Cụ thể, đề tài “Hệ thống xử lý khói lò than” của nhóm học sinh gồm Lưu Minh Duy, Phan Thị Minh Thi (cùng lớp 12A1) và Phan Đặng Thanh Đoan (đang học lớp 9A1), đạt giải Ba quốc gia; đề tài này được ĐH Cần Thơ trao giải “Dự án xuất sắc” kèm 1 triệu đồng tiền thưởng. Đặc biệt, hai thành viên của nhóm này là Lưu Minh Duy và Phan Thị Minh Thi còn được ĐH Cần Thơ tuyển thẳng vào trường và cấp học bổng một năm. Ngoài ra, đề tài “Mô hình vui chơi, tưới nước tự động ở công viên” của nhóm học sinh gồm Nguyễn Công Minh Hòa, Nguyễn Văn Thạnh, Huỳnh Dương Băng Băng cũng được Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh trao giải đặc biệt cùng 2 triệu đồng tiền thưởng...

Nhiều năm qua, Trường THPT An Lạc Thôn - ngôi trường nông thôn huyện Kế Sách (Sóc Trăng) được nhiều người biết đến không chỉ là ngôi trường có nhiều học sinh học giỏi, thành đạt trong nhiều lĩnh vực mà còn là nơi có nhiều học sinh say mê nghiên cứu khoa học và đã có nhiều đề tài nghiên cứu đạt giải cao trong các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, được chọn dự thi cấp quốc tế…

V.Đức - C.X.
.
.
.