Thông tin tiếp về vụ "thay nội tạng bằng… năng lượng":

Hoạt động chữa bệnh của bà Ơn vi phạm pháp luật

Thứ Ba, 19/10/2010, 08:58
Liên quan đến hoạt động chữa bệnh bằng phương pháp hết sức lạ lùng và mơ hồ của bà Đinh Thị Ơn (55 tuổi), trú ở thôn Phước Lộc 2, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã được Báo CAND đề cập trong bài điều tra "Sự thật về người "thay nội tạng" bằng năng lượng".

Trao đổi với phóng viên trong buổi chiều cùng ngày, bác sĩ Phan Vũ Nhân - Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Yên cho biết, cơ quan này vừa có văn bản gửi bà Đinh Thị Ơn với nội dung từ chối cấp giấy phép hành nghề chữa bệnh của đương sự, vì không đủ điều kiện theo quy định tại các điều 3, 17, 22 Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân.

Cũng theo văn bản này, Sở Y tế Phú Yên khẳng định "Việc chữa bệnh cho người khác khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề y dược, y học cổ truyền tư nhân là vi phạm pháp luật"

Hữu Toàn
.
.
.