Hoàn thành hồ sơ đề cử Vườn Quốc gia Cát Tiên là Di sản thiên nhiên thế giới

Thứ Năm, 06/07/2006, 13:31
Các cơ quan hữu quan vừa hoàn tất hồ sơ đề nghị tổ chức UNESCO xét công nhận Vườn Quốc gia Cát Tiên là Di sản thiên nhiên thế giới vào tháng 9/2006.

Theo các chuyên gia, Vườn Quốc gia Cát Tiên rộng trên 150.000ha, nằm giáp ranh 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai hiện được xem là một vùng có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú, đa dạng nhất nước với 1.610 loài thực vật và 1.490 loài động vật, trong đó có 103 loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới như tê giác Java là một trong số những động vật quý hiếm nhất trên trái đất và một số loài khác như bò rừng, cá sấu nước ngọt, hạc cổ trắng, gà so cổ hung…

Ngoài ra, hiện các cơ quan chức năng cũng đang nghiên cứu lập hồ sơ đề nghị tổ chức UNESCO xét, công nhận di chỉ khảo cổ học Cát Tiên, nằm cạnh Vườn Quốc gia Cát Tiên, thuộc huyện Cát Tiên, Lâm Đồng là Di sản thiên nhiên thế giới trong thời gian tới

N.H.
.
.
.