Hoa Kỳ tiếp tục giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn tại tỉnh Quảng Trị

Thứ Tư, 14/10/2015, 08:02
Từ ngày 10/10 đến 13/10, đoàn làm việc của ông Michael Rothstein, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã đến thăm, tìm hiểu về các hoạt động hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại tỉnh Quảng Trị.

Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị cho biết, từ ngày 10/10 đến 13/10, đoàn làm việc của ông Michael Rothstein, Phó Trợ lý Ngoại trưởng, Cục Chính trị - Quân sự, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đến thăm, tìm hiểu về các hoạt động hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại tỉnh Quảng Trị, có sử dụng nguồn vốn do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ; gồm các dự án Renew và MAG đang triển khai thực hiện tại các thôn Đông Dương, xã Hải Dương, huyện Hải Lăng; thôn Tân Hiệp, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ; khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ…

Dịp này, đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị. Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cam kết sử dụng có hiệu quả nguồn tài trợ trên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tiếp tục khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại ở địa phương. Đồng thời đưa ra một số đề xuất, kiến nghị như: mong muốn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tăng tài trợ cho các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh tại tỉnh Quảng Trị; xem xét hỗ trợ nâng cao năng lực cho Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả chiến tranh tỉnh Quảng Trị và các đối tác địa phương thông qua tài trợ cho tham gia các khóa tập huấn tại Geneve (Thụy Sỹ), Trường Đại học JMU (Hoa Kỳ) và tham quan các mô hình hành động bom mìn thành công trên thế giới…

Được biết, tỉnh Quảng Trị là một trong những địa phương chịu nhiều ảnh hưởng sau chiến tranh, với 83% tổng diện tích bị ảnh hưởng bởi bom mìn, vật nổ còn sót lại. Từ năm 1975 đến nay, đã có 8.500 nạn nhân bom mìn, trong đó có 3.400 người chết, đặc biệt có 31% tổng số nạn nhân kể trên là trẻ em. Hiện nay, toàn tỉnh Quảng Trị có 34.000 người tàn tật, trong đó có gần 15.500 người là nạn nhân chất độc da cam.

Thanh Bình
.
.
.