Hỗ trợ hơn 51,8 tỷ đồng cho đồng bào đặc biệt khó khăn

Thứ Tư, 24/09/2008, 09:30
Thực hiện Chương trình 135 (giai đoạn 2) trong năm 2008, tỉnh Thanh Hóa sẽ chi 51,872 tỷ đồng hỗ trợ cho 51.304 hộ đồng bào nghèo để cải thiện đời sống và vệ sinh môi trường.

Các hộ này hiện ở 196 thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc khu vực II của các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Triệu Sơn, Tĩnh Gia, Thọ Xuân, Yên Định, Vĩnh Lộc, Hà Trung.

Trong tổng số hộ nêu trên, có 33.679 hộ sẽ được Nhà nước hỗ trợ để làm nhà vệ sinh, 17.625 hộ được hỗ trợ để di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra cách xa khu vực nhà ở; mức hỗ trợ cho các đối tượng này là 1 triệu đồng/hộ.

Bên cạnh đó, 93 xã đặc biệt khó khăn thuộc khu vực III ở các huyện nêu trên Nhà nước cũng sẽ hỗ trợ công tác hoạt động văn hóa, thông tin, trợ giúp pháp lý

L.Q.
.
.
.