Hỗ trợ cứu nạn ngư dân đau ruột thừa khi đang hành nghề trên biển

Thứ Năm, 20/11/2014, 09:17
Sáng 19/11, Đài thông tin duyên hải Nha Trang nhận được nguồn tin từ tàu đánh cá QNg-95618 TS cho biết, trong lúc 31 ngư dân trên tàu này đang hành nghề đánh bắt hải sản ở vị trí 12 độ 06 vĩ bắc 112 độ 40 kinh đông, cách bờ biển Nha Trang khoảng 200 hải lý, thì anh Bùi Văn Lục, 43 tuổi, lên cơn đau bụng dữ dội.

Cùng với việc thông báo cho các tàu thuyền và các đơn vị tìm kiếm cứu nạn trong khu vực phối hợp hỗ trợ, Đài thông tin duyên hải Việt Nam đã kết nối liên lạc giữa tàu đánh cá QNg-95618 TS với Trung tâm y tế 115 để bác sĩ tư vấn hỗ trợ. Qua trao đổi được biết ngư dân Bùi Văn Lục đau bụng từ sáng 17/11, các bác sĩ chẩn đoán nhiều khả năng bệnh nhân đau ruột thừa, nên đề nghị khẩn trương đưa vào bờ.

Liên quan đến công tác cứu nạn - cứu hộ, Đài thông tin duyên hải Việt Nam cho biết, sáng 19-11 tàu đánh cá BĐ-96801 TS bị hỏng máy cùng 7 ngư dân bị nạn khi đang hành nghề ở vị trí 8 độ 05 vĩ bắc, 112 độ 11 kinh đông đã vào đến đảo Đá Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa để chờ sửa chữa

Hữu Toàn
.
.
.