Hiệu quả từ mô hình chăm sóc người nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng

Thứ Tư, 03/09/2014, 09:49
Mô hình “Chăm sóc, hỗ trợ toàn diện người nhiễm HIV/AIDS tại gia đình, cộng đồng” được Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình triển khai tại Nam Định từ năm 2009. Đến nay mô hình này đã khẳng định được tính ưu việt, góp phần tích cực trong việc phòng chống, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh HIV/AIDS tại Nam Định.

Tính đến tháng 6/2014, tại Nam Định đã có 886 người nhiễm HIV/AIDS được chăm sóc tại nhà theo mô hình này, số người nhiễm đang được chăm sóc là 679 người. Ngoài ra còn có 1.672 người thân của người nhiễm được tư vấn, hỗ trợ về cách chăm sóc tại gia đình.

Bên cạnh đó, mô hình còn hỗ trợ học nghề cho 5 người nhiễm bệnh, hỗ trợ vay vốn cho 56 người, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho 72 người và hỗ trợ việc làm cho 13 người; có 33 bệnh nhân đã được chăm sóc cuối đời. Những hoạt động hỗ trợ từ mô hình đã giúp nhiều bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS giảm mặc cảm và tự tin hơn để tái hòa nhập cộng đồng

T.K.
.
.
.