Hiệu quả từ mô hình CLB đọc sách báo khu dân cư

Thứ Sáu, 12/04/2013, 17:49
Phòng đọc sách của Khu dân cư số 1 phường Kim Giang, Hà Nội được thành lập từ năm 2003, ban đầu chỉ mở cửa một tuần hai buổi với đầu sách còn khá hạn hẹp. Năm 2008 Ban biên tập Báo Công an nhân dân và Báo Quân đội nhân dân đã quyết định thành lập “Câu lạc bộ đọc và xây dựng Báo Công an nhân dân và Quân đội nhân dân”. Từ đó, toàn bộ các ấn phẩm của hai tòa soạn xuất bản hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng đều gửi trực tiếp cho CLB.

Qua 5 năm hoạt động, số hội viên của CLB đã đông gấp nhiều lần so với ngày đầu thành lập, các ấn phẩm sách, báo ngày một nhiều và phong phú. Hoạt động của CLB sách báo khu dân cư số 1 không chỉ phục vụ cán bộ hưu trí, những người cao tuổi mà còn mở cửa thêm một buổi vào chiều thứ 5 hằng tuần để phục vụ các cháu thiếu nhi. Dần dần, các cháu thiếu nhi, học sinh, thanh niên tham gia đọc sách báo ở CLB rất đông.

Các ấn phẩm của Báo CAND được các thành viên trong CLB đón đọc hàng ngày.

Ngoài đọc sách báo để mở mang kiến thức, các thành viên còn tham gia trao đổi những bài báo hay, những vấn đề kinh tế, xã hội nóng bỏng của đất nước đăng trên các ấn phẩm của Báo Công an nhân dân…

Qua 5 năm, Báo CAND đã tài trợ cho CLB hàng nghìn ấn phẩm như Báo CAND, chuyên đề An ninh thế giới, Cảnh sát toàn cầu tuần và Cảnh sát toàn cầu tháng

Trần Hằng
.
.
.