Hẻm “xì ke” nay đã bình yên

Thứ Sáu, 21/11/2014, 14:33
Cách đây chưa lâu người dân Cần Thơ quen gọi hẻm 556 (đường CMT8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) là hẻm “xì ke”. Nơi đây “nổi tiếng” với tình trạng mua bán trái phép chất ma túy, gây bức xúc trong dư luận. Trước thực trạng trên, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138 quận Bình Thủy, TP Cần Thơ xây dựng kế hoạch, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc, bằng mọi cách phải xóa sổ tụ điểm ma túy nhức nhối trên.

Với sự hỗ trợ tích cực của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP Cần Thơ, Công an quận Bình Thủy tăng cường lực lượng xuống địa bàn, phối hợp với lực lượng Quân sự, Bảo vệ dân phố, Dân quân tự vệ… bám chốt 24/24h; tuần tra khép kín hẻm 556, không cho các đối tượng có điều kiện thực hiện hành vi phạm tội.

Theo Thiếu tá Đoàn Văn Hoài, Trưởng Công an phường Bùi Hữu Nghĩa, sau 3 năm nỗ lực đấu tranh, lực lượng Công an đã bắt khởi tố 150 vụ, 188 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu hàng trăm gram heroin, ma túy tổng hợp, nhiều xe môtô, điện thoại di động các loại… Trong số 188 đối tượng bị bắt có 7 đối tượng “sừng sỏ” ở hẻm “xì ke”, còn lại là từ nơi khác đến. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xử lý hành chính 335 đối tượng sử dụng, tàng trữ, vận   chuyển ma túy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự với số tiền trên 260 triệu đồng; cảnh cáo 685 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy hoặc đến hẻm 556 tìm mua ma túy nhưng chưa mua được thì bị Công an phường mời về cho viết cam kết không tái phạm; lập hồ sơ đưa vào Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội và Quản lý sau cai nghiện 288 đối tượng… Trong số các đối tượng cộm cán có bộ ba Trần Văn Trường, Trần Thanh Phong và Lê Tấn Thành. Trường bị bắt quả tang vào tháng 9/2014 khi đang vận chuyển ma túy tại khu vực quận Cái Răng; còn Phong và Thành bị bắt vào tháng 10/2014. Được biết, gia đình Trường rất phức tạp. Cha của Trường đang thụ án tù. Anh trai của Trường vừa ra tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy, tới lượt Trường tiếp tục sa chân vào con đường buôn bán “cái chết trắng”… Trên thực tế, có không ít gia đình ở hẻm “xì ke” phạm tội theo “truyền thống gia đình”. Nhiều đối tượng trong hẻm bị kết án tù, nhưng vì hám lợi bất chính, các đối tượng còn lại trong gia đình vẫn bất chấp hậu quả, tiếp tục “dấn thân” vào con đường tội lỗi. 

Công an quận Bình Thủy phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuần tra kiểm soát ngăn chặn tội phạm ma túy tái xuất hiện.

Bên cạnh công tác đấu tranh, triệt xóa tội phạm ma túy, Phòng PC47, Công an quận Bình Thủy, Công an phường Bùi Hữu Nghĩa và các ban ngành đoàn thể tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến các tầng lớp nhân dân, trong đó có nhiều đối tượng nghiện ma túy; vận động người dân, nhất là người dân trong hẻm 556 ký cam kết thực hiện phòng chống ma túy trong gia đình và cộng đồng; vận động người nghiện đi cai nghiện. Qua đó, người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin giá trị, giúp cơ quan Công an điều tra, bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn. Các lực lượng còn thường xuyên tổng kiểm tra lưu trú ở hẻm 556 để kịp thời phát hiện tội phạm, TNXH ẩn nấp hoạt động phạm tội; bố trí lực lượng ứng trực xuyên suốt, không để tội phạm ma túy hình thành, tái xuất hiện.

Đại tá Lê Văn Lương - Trưởng phòng PC47 Công an TP Cần Thơ cho biết. Sau 3 năm thực hiện kế hoạch, đến nay đã căn bản triệt xóa tình trạng mua bán trái phép chất ma túy tại hẻm 556, tạo được lòng tin trong nhân dân. Sắp tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm ma túy; cảm hóa, giáo dục đối tượng, thực hiện các chính sách an sinh xã hội để các đối tượng ổn định cuộc sống, tránh tái phạm

Văn Đức
.
.
.