Hà Nội: Rau quả, thực phẩm “chạy đua” với bão

Thứ Sáu, 30/09/2011, 15:44
Trong khi thông tin về cơn bão số 5 đổ bộ vào miền Bắc tràn ngập trên các phương tiện truyền thông đại chúng, và là mối quan tâm lớn của người dân Hà Nội thì ngoài chợ rau quả và thực phẩm cũng “chạy đua” cùng bão.

Rau xanh tăng giá

Có mặt ở chợ Láng Hạ A 9h30 sáng 30/9 chúng tôi nhận thấy lượng người mua tấp nập hơn so với ngày thường. Một số người dân cho biết tranh thủ đi chợ sớm để tránh bão.

Đắt hàng nhất là các quầy bán rau. Tranh thủ mưa bão, lượng người mua nhiều nên các tiểu thương đẩy giá lên cao. Cải chíp 2.000 đồng/ bó, rau muống 8.000 đồng/bó, cải ngọt và cải ngồng 15.000 đồng/kg. Đặc biệt mồng tơi 25.000 đồng/kg, đắt hơn nhiều so với ngày thường. Các loại củ quả cũng tăng giá vùn vụt. Cà chua và khoai tây 20.000 đồng/kg, củ cải 15.000 đồng/kg, đậu quả 30.000 đồng/kg…

Tuy tăng giá là vậy nhưng lượng hàng hóa bán ra rất “chạy”. Lo lắng trước thời tiết mưa bão, nhiều người dân sợ chợ nghỉ sớm nên tranh thủ đi chợ tích trữ lương thực, rau quả. Nhiều người lo ngại giá rau và thực phẩm sẽ bị đẩy cao.

Mưa bão, rau xanh đua nhau tăng giá.

Một số người dân nhà gần chợ và đi chợ hàng ngày lại không có tâm lý tích trữ đồ ăn, tuy nhiên họ cũng choáng trước giá cả rau xanh. Chị Thoan ở Khu tập thể Ban cơ yếu Chính phủ cho biết: “Trời mưa mà lại nghe tin có bão nên giá rau đắt lắm, như rau muống hôm trước mới mua 4 - 5 nghìn mà nay đã lên 8.000 đồng/mớ”.

Chị Ngọc Yến (ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh) than thở: “Người bán hàng cứ bảo giá không tăng nhưng mà hôm nay mình mua 2,5kg khoai tây, hơn 8 lạng mồng tơi, 7,5 lạng lặc lè  mất tận 85 nghìn đồng. Như vậy là đâu có rẻ, mà chợ hết sớm lắm, bây giờ hàng hóa đã vơi đi nhiều rồi …”.

Thịt cá đắt hàng

So với rau xanh thì thịt cá có phần giữ giá, thậm chí là rẻ hơn. Giá thịt lợn mông ở chợ Láng Hạ A là 110.000 đồng/kg, thịt nạc vai 120.000 đồng/kg trong khi sườn là 120.000 đồng/kg, ba chỉ 110.000 đồng/kg. Thịt bò vẫn giữ mức 150 - 180.000 đồng/ kg tùy loại.

Nhiều người đội mưa đi chợ sớm để tránh bão.

Các cửa hàng cá tôm cũng đắt hàng không kém. Chú Cường, một tiểu thương bán cá ở chợ Láng Hạ A mở hàng từ 7h sáng mà đến 10h đã hết sạch hàng. Chú cho biết: “Hôm nay bán nhanh vì người mua nhiều, tôi bán hết 60kg cá chỉ trong 3h đồng hồ”. Giá các loại cá chép 55.000 – 60.000 đồng/kg, cá trôi 40.000 – 45.000 đồng/kg, cá rô phi là 40.000 – 50.000 đồng/kg. Còn tôm là 130kg/kg, rẻ hơn khoảng 20.000 đồng so với bình thường.

Anh Toàn (Trung Hòa Nhân Chính) đi chợ khá sớm hào hứng kể: “Tôi mua cá trôi 45.000/kg, thấy giá cũng được chứ bình thường phải 70.000 đồng”. Còn cô Hương ở Láng Hạ lại tranh thủ đi chợ cho cả bữa chiều cho rằng “cá hôm nay đứng giá, trời mưa người mua đông nhưng người bán không hề đẩy lên cao đâu. Có thể mai kia khan hàng thì mới đắt…”

Quỳnh Vinh
.
.
.