Hậu Giang tiêu hủy tôm hùm đỏ

Thứ Sáu, 17/09/2010, 08:44
Ngày 16/9, đoàn kiểm tra liên ngành, gồm: Chi cục Thủy sản, Quản lý Thị trường, Cảnh sát môi trường, Chi cục Thú y và chính quyền địa phương đã tiến hành tiêu hủy số tôm hùm đỏ được nuôi nhốt ở hộ ông Lê Văn Mến (ấp Trường Phước B, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, Hậu Giang).
>> Tiêu hủy rùa tai đỏ trong 2 ngày 17 và 18/9

Số tôm hùm đỏ thu được khoảng 7kg, đoàn đã tiến hành lập biên bản, tiêu hủy để tôm không thoát ra ngoài môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 19/7, ông Bùi Quốc Hải - Trưởng phòng kinh doanh Công ty SJ Crawfish (114 Trần Đình Xu, quận 1, TP Hồ Chí Minh), đã mua 49kg tôm hùm đỏ không có nguồn gốc xuất xứ, không kiểm dịch đem về địa phương giao lại cho ông Mến nuôi trong ao phía sau nhà.

Trong quá trình nuôi, ông Hải đã bắt đi khoảng 20 kg, một phần được hộ ông Mến bắt làm thịt nên chỉ còn khoảng 7kg.

Đây là loại động vật ngoại lai, ăn tạp, hung dữ, nên có thể ảnh hưởng đến các loài tôm bản địa. Cặp càng tôm hùm đỏ rất to, có thể đào hang gây ảnh hưởng đến các công trình thủy lợi ở địa phương…

Bộ NN&PTNT chưa cho phép nhập về nuôi tôm hùm đỏ nên được xử lý bằng cách tiêu hủy theo quy định

Đức Sơn
.
.
.