Hát karaoke bị điện giật chết

Thứ Hai, 19/04/2010, 16:54
Trong lúc cắm micro vào amply, bất ngờ anh Hòa bị điện giật dính vào amply. Khi mọi người chạy lên cắt nguồn điện đưa anh Hòa vào Bệnh viện Đa khoa quận 7 cấp cứu thì anh đã ngừng thở.

Ngày 18/4, sau khi thu thập chứng cứ, khám nghiệm hiện trường, Công an quận 7 đã xác định nạn nhân Lê Văn Hòa (51 tuổi, ngụ 588/37/26/2 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, quận 7) tử vong do điện giật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30' ngày 17/4, anh Hòa đi làm về thì thấy chỉ có một mình mẹ (82 tuổi) ngồi chơi dưới nhà nên lên lầu 2 bật dàn karaoke để hát. Trong lúc cắm micro vào amply, bất ngờ anh Hòa bị điện giật dính vào amply. Chỉ đến khi con trai anh Hòa đi học về chạy lên lầu phát hiện anh nằm bất động mới hoảng hốt kêu cứu. Khi mọi người chạy lên cắt nguồn điện đưa anh Hòa vào Bệnh viện Đa khoa quận 7 cấp cứu thì anh đã ngừng thở.

Theo một cán bộ Công an phường, sau khi tiến hành khám nghiệm, nguồn điện rò rỉ đo được từ đầu amply là 110V, nếu như phát hiện sớm có khả năng anh Hòa không bị tử vong

Nghinh Phong
.
.
.