Hành khách “táy máy” bị phạt 25 triệu đồng

Thứ Bảy, 09/08/2008, 08:42
Sáng 8/8, Chánh thanh tra Bộ GTVT Nguyễn Xuân Hào đã ký quyết định xử phạt hành khách Lê Văn Hanh - người “táy máy” mở cửa thoát hiểm trên máy bay - 25 triệu đồng.
>> Vietnam Airlines kiện hành khách mở cửa thoát hiểm

Ngày 8/8, Vietnam Airlines đã có Thông cáo chính thức về việc khởi kiện hành khách Lê Văn Hanh do đã tự ý kéo tay cầm mở cửa thoát hiểm số 2 trên chuyến bay mang số hiệu VN 925, hành trình Đài Bắc - Hà Nội ngày 2/8.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam quyết định sẽ tiến hành khởi kiện dân sự đối với hành khách Lê Văn Hanh, nhằm yêu cầu bồi thường thiệt hại và góp phần cảnh báo chung đối với hành khách đi máy bay cần nêu cao ý thức cộng đồng, chấp hành nghiêm các qui định về an ninh, an toàn hàng không.

Ông Nguyễn Trọng Thắng, Chánh thanh tra hàng không - Cục Hàng không Việt Nam khẳng định: "Đây là hành vi cố ý, bởi phải giật rất mạnh mới có thể bung ra được. Đối với lỗi vi phạm trên, nếu là nhân viên hàng không, Cục sẽ tiến hành thu hồi giấy phép hành nghề và phải tham gia các khóa huấn luyện lại. Tuy nhiên, với dân thì chưa có chế tài xử phạt bổ sung nên hành khách vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức 20 - 50 triệu đồng. Tuy nhiên, lỗi vi phạm trên vượt quá thẩm quyền của Thanh tra Cục, nên đã chuyển hồ sơ vụ việc đề nghị Chánh Thanh tra Bộ GTVT ra quyết định xử phạt ở mức 25 triệu đồng”.

Ông Nguyễn Xuân Hào, Chánh thanh tra Bộ GTVT cho biết, sáng 8/8, ông đã ký quyết định xử phạt hành khách Lê Văn Hanh 25 triệu đồng

T.Huyền
.
.
.