Hành khách hoảng hốt vì xe buýt bốc cháy

Thứ Bảy, 17/12/2016, 15:19
Hành khách trên xe ngửi thấy mùi khét nên hô hoán. Tài xế xe buýt cho xe dừng lại thì khói và lửa bốc ngùn ngụt trên mui xe...

Khoảng 10h30’ ngày 17-12, xe buýt số 66 chạy tuyến An Sương-Chợ Lớn do tài xế Nguyễn Văn Tình điều khiển chở nhiều hành khách lưu thông trên đường Trường Chinh (hướng từ quận 12 về Tân Bình. 

Khi đến gần giao lộ Trường Chinh-Phạm Văn Bạch, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) bất ngờ hành khách trên xe ngửi thấy mùi khét. Tài xế tình cho xe buýt tấp vào lề thì phát hiện khói và lửa bốc cao trên mui xe buýt nên hô hoán.

Hiện trường vụ cháy

Hành khách trên xe hoảng hốt lấy hành lý rời khỏi xe. Một số nhân viên ở cửa hàng buôn bán xe ô tô gần đó đã huy động bình chữa cháy mini ra dập lửa. 

Nhận được tin báo Phòng Cảnh sát PCCC quận Tân Phú đã điều 5 xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục CBCS đến hiện trường triển khai chữa lửa. 

Tuy nhiên ngọn lửa đã được người dân khống chết kịp thời. Tại hiện trường phần mui xe của xe buýt bị cháy nám may mắn ngọn lửa không lan ra tòa bộ xe. Bước đầu xác định, nguyên nhân dẫn đến cháy là do chập điện hệ thống máy điều hòa trên xe.

Nghinh Phong
.
.
.