Hàng trăm hộ dân ở xã Đăk Ui (huyện Đăk Hà) bị cắt nước sinh hoạt

Thứ Tư, 05/10/2011, 20:07
Theo thiết kế, nguồn nước sạch được lấy từ độ sâu 84m, được bơm đẩy lên đồi cao, lọc qua hệ thống bể xử lý, sau đó theo hệ thống ống dẫn, cung cấp cho 521 hộ gia đình tại 5 thôn là thôn 1A, 1B, 5B, 6 và 7 của xã Đăk Ui. Tuy nhiên, sau một thời gian cung cấp, đơn vị quản lý buộc phải cắt nước vì hệ thống vòi, van khóa của hàng trăm hộ dân đã bị hư hỏng gây lãng phí nguồn nước.

Công trình nước sạch tại xã Đăk Ui (huyện Đăk Hà) - thuộc Dự án phát triển nước ngầm cung cấp nước nông thôn một số tỉnh Tây Nguyên - được Tổ chức JICA (Nhật Bản) đầu tư xây dựng cuối năm 2009 và chính thức đưa vào sử dụng từ tháng 7/2010. Công trình gồm bể chứa, hệ thống xử lý, có 12km đường ống cấp 2, 15km đường ống vào nhà dân, 8km đường ống chính và lượng nước bơm bình quân gần 11 khối nước/giờ. Công trình có tổng vốn đầu tư lên đến hàng chục tỷ đồng, trong dó, phần vốn đối ứng của điạ phương đã hơn 4 tỷ đồng (chiếm 11%).

Theo thiết kế, nguồn nước sạch được lấy từ độ sâu 84m, được bơm đẩy lên đồi cao, lọc qua hệ thống bể xử lý, sau đó theo hệ thống ống dẫn, cung cấp cho 521 hộ gia đình tại 5 thôn là thôn 1A, 1B, 5B, 6 và 7 của xã Đăk Ui. Tuy nhiên, sau một thời gian cung cấp, đơn vị quản lý buộc phải cắt nước vì hệ thống vòi, van khóa của hàng trăm hộ dân đã bị hư hỏng gây lãng phí nguồn nước.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nguyên nhân hư hỏng là do trong quá trình sử dụng không cẩn thận, vặn quá mạnh khiến van, khóa, rumine bị hư hỏng; một nguyên nhân khác là trẻ em nghịch, đu, kéo khiến bị gãy. Vì vậy, khi đơn vị vận hành xả nước cho người dân sử dụng, nước không giữ được, chảy tràn lan… Do đó, đơn vị quản lý buộc phải cắt để để tránh lãng phí nguồn nước và tiến hành sửa chữa.

Ông Đặng Hùng Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý khai thác công trình công cộng huyện Đăk Hà cho biết: "Việc cắt nước sinh hoạt của người dân là do ý thức bảo quản của người dân quá thấp. Mặc dù, trước kia khi bàn giao chúng tôi đã làm biên bản giao nhận đến từng hộ dân, trong đó nêu rõ trách nhiệm của từng hộ trong việc quản lý, sử dụng từ sau đường van khóa, nếu hư hỏng phải tự sửa chữa. Tuy nhiên, khi xảy ra hư hỏng, người dân lại ỷ lại, không chịu sửa chữa, thay thế, làm ảnh hưởng đến người dân khác trong thôn".

Cho đến nay (cuối tháng 9/2011), có 4 thôn gồm thôn 1A, 1B, 5B và thôn 6 đã được tiến hành sửa chữa, thay thế xong và cấp nước trở lại cho người dân. Riêng thôn 7 vẫn chưa cấp nước được vì chưa sửa chữa xong

Văn Phong
.
.
.