Hàng trăm hộ dân bức xúc vì ô nhiễm môi trường do rác thải

Thứ Hai, 21/07/2014, 08:56
Xã Hành Trung, nằm cách trung tâm huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, chừng 5km; nhưng, gần  trong 5 năm qua, nhiều nơi ở địa phương này bị ô nhiễm môi trường do rác thải.

Tại thôn Hiệp Phổ Tây, người dân làm biển cấm đổ rác cắm khắp nơi, song tình trạng đổ rác thải bừa bãi vẫn diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Rác thải “tấn công” các ngả đường quê, biến khu đất cạnh khu dân cư thành bãi rác lớn.

Ông Nguyễn Chí Thành, người dân xã Hành Trung, bức xúc: “Bà con ở đây không chỉ chịu cảnh hôi thối mà nguồn nước uống cũng đang nguy cơ ô nhiễm bởi rác thải. Mong chính quyền địa phương có biện pháp khắc phục, nếu không sẽ khó tránh dịch bệnh…”.

Ông Trần Văn Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Hành Trung, cho biết: “Xã đã có phương án hợp đồng với công ty chuyên trách xử lý các bãi rác tự phát và bãi rác trung chuyển này. Tiếp đó, sẽ xóa luôn bãi rác trung chuyển, thiết kế một nơi khác xa khu dân cư hơn, để đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, cũng đề nghị người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường”. Được biết, huyện Nghĩa Hành chưa có nơi xử lý rác thải, nên để đảm bảo vệ sinh môi trường đề nghị chính quyền địa phương sớm triển khai thực hiện các biện pháp xử lý rác thải, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân

N.Thùy
.
.
.