Hàng trăm hécta cao su bị khai thác trộm
Khi bắt quả tang đối tượng trộm cắp mủ cao su thì ngay lập tức gần một trăm hộ dân kéo đến để giải vây, nhằm tẩu tán sản phẩm thu được và ngăn cản lực lượng Công an thi hành nhiệm vụ.
Vụ thu hoạch mủ cao su năm 2011 được Công ty TNHH một thành viên Cao su Quảng Ngãi tiến hành từ tháng 5/2011. Những ngày đầu đi vào khai thác rất thuận lợi, tuy nhiên, từ đầu tháng 6/2011 tại 2 xã Bình Khương và Bình Nguyên đã xuất hiện tình trạng nhiều hộ dân tự ý chiếm vườn cây cao su để khai thác.
Theo Công ty TNHH một thành viên Cao su Quảng Ngãi, tính đến đầu tháng 8 diện tích cao su bị hộ dân chiếm dụng để khai thác là 142ha, chiếm 59% tổng diện tích của công ty, với 130 hộ dân tham gia. Để ngăn chặn tình trạng khai thác mủ trái phép, công ty đã thành lập tổ tuần tra nhưng vẫn không mang lại hiệu quả nên đã đề nghị lực lượng Công an địa phương và Công an huyện Bình Sơn xử lý.
Ông Lê Văn Tân, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên cao su Quảng Ngãi bức xúc: Khi bị bắt quả tang đối tượng trộm cắp mủ cao su thì ngay lập tức 50-70 hộ dân đã kéo đến để giải vây, nhằm tẩu tán sản phẩm thu được và ngăn cản lực lượng Công an thi hành nhiệm vụ.
Qua tìm hiểu của PV Báo CAND, sở dĩ tình trạng xảy ra là do xuất phát từ quyền lợi ăn chia của người dân có đất đối với công ty. Hiện nay, Công ty TNHH một thành viên Cao su Quảng Ngãi đang áp dụng chính sách hỗ trợ từ việc thu sản phẩm và tiền công thu hoạch cho hộ dân có đất là gần 30%. Tuy nhiên, người dân lại đòi Công ty phải ăn chia 50-50. Thêm vào đó, mới đây công ty đã thực hiện chủ trương của UBND tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam là chi trả một lần cho người có đất là 15 triệu đồng/ha. Song người dân lại không thống nhất vì cho rằng, việc hỗ trợ quá thấp. Trong khi đó, giá mủ cao su khô hiện nay trên thị trường lên gần 90 triệu đồng/ tấn nên người dân đã manh động.
Trước tình hình phức tạp trên, ngày 8/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã có văn bản giao UBND huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra hiện trường và xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật nếu có, không để gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
