Hai xe tải tông nhau, một tài xế bị thương nặng

Chủ Nhật, 06/12/2009, 11:33
Xe tải chở cây keo và xe tải chở hàng tông vào nhau, khiến xe tải chở gỗ keo móp phần đầu và tà xế bị thương rất nặng. Chiếc xe tải còn lại cũng hư hỏng phần đầu.

Vào lúc 4h15' sáng 5/12, tại quốc lộ 1A, ngã ba Kỳ Lý, huyện Phú Ninh, Quảng Nam đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải BS 92K-7752, do Huỳnh Thanh Lâm (35 tuổi, trú tại Cẩm Khê, Tam Phước, huyện Phú Ninh) điều khiển chở cây keo từ đường ĐT 616, huyện Phú Ninh xuống Tam Kỳ với xe tải BS 49X-2304, do Nguyễn Khắc Giang (32 tuổi, trú tại thôn 4, Đakle, Đa Tẻh, Lâm Đồng) điều khiển (xe chở hàng) chạy từ hướng Quảng Ngãi ra Đà Nẵng, do chạy nhanh vượt ẩu nên tới đây thì hai xe tông vào nhau, vụ tai nạn trên khiến xe tải chở gỗ keo móp phần đầu và anh Lâm bị thương rất nặng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, còn xe tải do anh Giang điều khiển cũng hư hỏng phần đầu.

Trước đó khoảng 1 tiếng tại Bồn Binh Phan Bội Châu và Trưng Nữ Vương (Tam Kỳ), xe tải BS 92K-6987, do Nguyễn Văn Vui (40 tuổi, Bình Triều, Thăng Bình, Quảng Nam), điều khiển chở rau và hoa quả chạy từ Thăng Bình vào chợ Tam Kỳ để bán, tới Bồn Binh do ngủ gật nên tài xế mất tay lái tông thẳng vào con lươn và cây biển báo đường, sau đó tông tiếp vào Bồn Binh làm cho xe nằm trên những cục Bồn Binh, rất may vụ tai nạn trên không thiệt hại về người, còn xe thì hư hỏng nặng. Hai vụ tai nạn trên đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ

An Khang
.
.
.