Hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Thứ Hai, 27/02/2012, 09:21
Lúc 10h30 ngày 26/2, xe khách loại 29 chỗ BKS 66S-4633 chạy tuyến TP Hồ Chí Minh – Bình Dương do tài xế Lê Thanh Hiền (SN 1984, quê quán Tiền Giang) điều khiển lưu thông trên QL1A (hướng từ cầu vượt Tân Thới Hiệp về cầu vượt Bình Phước).

Khi lưu thông qua đoạn khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12, đã va chạm với xe gắn máy do một người đàn ông điều khiển chở một phụ nữ. Cú va chạm làm hai người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Theo thông tin ban đầu, xe gắn máy băng ẩu qua đường nên gặp nạn.

Khoảng 19h ngày 25/2, tại vòng xoay An Phú, phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 2 công nhân chết thảm.

Thời điểm đó xe máy của anh Đậu Đình Lợi (SN 1980, ngụ xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, Nghệ An) chở theo một người đang trên đường đi làm về thì tông vào xe máy đi ngược chiều. Cú tông mạnh khiến 3 người đi trên hai xe máy bị văng ra giữa đường. Đúng lúc này, một chiếc xe tải đi hướng từ thị xã Thuận An lên TP Hồ Chí Minh cán ngang người các nạn nhân. Hậu quả, anh Lợi chết tại chỗ, 2 người còn lại cũng bị xe tải cán, đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo thông tin chúng tôi mới nhận được thì thêm một người nữa tử vong trên đường vào bệnh viện.

Vụ tai nạn xảy ra đúng vào lúc công nhân tan ca, đường đông xe container khiến cho đoạn đường vòng xoay An Phú tắc nghẽn nhiều giờ liền, hàng nghìn người dân hiếu kỳ tụ tập đứng xem, tắc nghẽn giao thông càng thêm trầm trọng. Lực lượng CSGT phải vất vả phân luồng, trình trạng kẹt xe mới được giải tỏa

N.Phong – C.Tưởng
.
.
.