Hai vụ TNGT hi hữu ở Hà Nội

Thứ Bảy, 11/06/2011, 12:18
Khoảng 1h20' ngày 10/6, tại ngã tư Hàng Bài - Lý Thường Kiệt đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 10 chiến sỹ Công an bị thương, phải nhập viện.

Thông tin ban đầu cho hay, vào khoảng thời gian trên, xe ôtô BKS 80B-4911 của Cục Cảnh sát bảo vệ Bộ Công an, chở 13 cán bộ, chiến sĩ đi đổi gác. Khi đến ngã tư Hàng Bài - Lý Thường Kiệt, chiếc xe này bất ngờ bị chiếc xế hộp 4 chỗ BKS 30Z-9036 đi từ Phố Huế hướng Hàng Bài đâm vào. Cú đâm mạnh khiến xe ôtô BKS 80B-4911 lật nghiêng.

Các cán bộ, chiến sỹ bị văng lên vỉa hè, 10 chiến sỹ bị thương. Sau khi được cấp cứu, đến 3h sáng, 7 chiến sỹ đã tỉnh, còn 3 chiến sỹ bị hôn mê. Lái xe ôtô BKS 30Z-9036 ngay sau đó đã bỏ chạy. Sáng 10/6, một thanh niên khai tên là Nghiêm Xuân Huy, SN 1983, trú ở Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội đã đến Công an quận Hoàn Kiếm trình diện, khai nhận mình chính là lái xe đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên.

Trước đó, khoảng 20h ngày 9/6, trên đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy cũng đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Vào khoảng thời gian trên, chiếc xe Mercedes BKS 29U-9630 lưu thông trên đường Nguyễn Khang, đến đoạn trước cửa nhà số 73 thì tông thẳng vào một chiếc xe máy đi phía trước. Cú đâm mạnh khiến nam thanh niên điều khiển xe máy bị hất tung lên nắp capô rồi rơi xuống lề đường, bất tỉnh. Chiếc xe máy mắc kẹt dưới mũi ôtô. Dù vậy, lái xe Mercedes vẫn tiếp tục rồ ga chạy tiếp.

Hiện trường vụ xe Mercedes "đẩy" xe máy tại Cầu Giấy.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT - Công an quận Cầu Giấy và Công an phường Trung Hòa đã có mặt tại hiện trường, đưa tài xế "xe điên" về trụ sở giải quyết. Tại cơ quan Công an, lái xe khai tên là Hà Minh Dũng, 36 tuổi, trú ở Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội. Dũng cho rằng mình có uống rượu trước khi lái xe. Được biết, người bị tai nạn tên là Nguyễn Đức Hạnh, SN 1984, Trung Yên, Cầu Giấy. Hiện, sức khỏe anh Hạnh đã tạm ổn định. Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân 2 vụ tai nạn nghiêm trọng trên

Phương Thủy
.
.
.