Hai vợ chồng tự thiêu chưa rõ nguyên nhân

Chủ Nhật, 25/03/2012, 16:08
Khoảng 12h đêm 23/3, tại nhà anh chị Tạ Quang Dũng và chị Nguyễn Thị Kiều, đều SN 1963, trú tại số nhà 176/ Lý Nam Đế, tổ 2, KV 1, phường Kim Long, TP Huế, đã mua xăng dầu về nhà mình tự châm đốt và hai vợ chồng tử vong sau đó.

Theo một số nhân chứng sống xung quanh nhà anh chị cho biết, vào thời điểm trên mọi người đang ngủ thì "bỗng dưng"  nghe tiếng la hét phía nhà bên, tỉnh dậy thì thấy ngọn lửa nhà anh Dũng chị Kiều "bốc hoả" nào ngờ hai người tự thiêu.

Người dân hiếu kỳ tụ tập xem trước cái chết của anh Dũng, chị Kiều.

Hiện hai vợ chồng anh Dũng chị Kiều đã có ba người con, con gái đầu đã có gia đình, con thứ hai làm nghề lao động phổ thông và cô con gái út đang theo học Đại học Huế. Cũng theo bà con sau khi hai vợ chồng châm lửa tự đốt, đứa con trai nhảy vào dập tắt ngọn lửa để cứu bố mẹ nhưng ngọn lửa bùng phát dữ dội, hiện bị bỏng nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo người dân ở địa phương cho biết, nhiều khả năng do mâu thuẫn vợ chồng không được giải quyết nên dẫn đến hành động đường đột trên

Hoàng Ngọc Giang
.
.
.