Hai thanh niên chết sau vụ nổ đầu đạn

Thứ Tư, 08/01/2014, 20:25
Theo nhận định ban đầu, 2 thanh niên tử vong chiều qua tại TP Phan Thiết là do cưa đục trái đạn pháo 105mm lấy thuốc nổ.

Chiều ngày 7/1, tại khu vực rừng tràm thôn Tiến An, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã xảy ra một vụ nổ lớn, đến 19h mới có người tiếp cận hiện trường hai xác thanh niên nằm sóng soài trên vũng máu cùng 1 xe máy, xung quanh còn 2 đầu đạn pháo 105mm cùng các vật dụng như búa, kìm, dao, đục... Hiện trường vụ nổ nằm cách đường ĐT 719 gần 10 km, sau đó thì cả 2 xác nạn nhân và xe máy đều biến mất.

Hiện trường sau vụ nổ.

Ngày 8/1, lực lượng Công an đã xác định danh tính hai nạn nhân là Đặng Thanh Sang, 30 tuổi, trú tại thôn Lập Phước và Nguyễn Phước Linh, 36 tuổi, trú thôn Lập Sơn cùng xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Khi xảy ra vụ nổ, còn một đối tượng khác cũng có mặt nhưng đã bỏ trốn nên chưa xác định rõ nhân thân.

Hiện nay, lực lượng Công an, lực lượng Quân đội đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ nổ, điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Theo nhận định ban đầu, 2 thanh niên tử vong do cưa đục trái đạn pháo 105mm lấy thuốc nổ

Hoàng Châu
.
.
.