Hai ngày: 48 người chết vì TNGT

Thứ Sáu, 04/03/2005, 14:07
Ngày 1 và 2/3 cả nước xảy ra 82 vụ TNGT làm chết 48 người, bị thương 75 người, trong đó có 1 vụ đường thủy.

Lực lượng CSGT xử lý 23.271 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 55 xe ôtô, 3.972 xe máy, thu giữ 1.390 bộ giấy tờ xe các loại, bấm lỗ 600 GPLX, tước 241 giấy tờ xe, thu 3.765.511.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước. Trong đó có 2.591 trường hợp vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm trên tuyến đường quy định.

Tại Tp. Hồ Chí Minh trong 2 ngày xảy ra 48 vụ va quệt. Các địa phương xảy ra tai nạn nhiều là Hà Nội, Tây Ninh mỗi nơi 5 vụ, Cà Mau, Lâm Đồng, Quảng Ngãi mỗi nơi 4 vụ.

Có 26 địa phương trong 2 ngày không xảy ra TNGT là Hải Phòng, Đà Nẵng, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Phước, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Tây, Hà Tĩnh, Lai Châu, Ninh Bình, Ninh Thuận, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thái Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Hậu Giang.

Đặc biệt, ngày 28/2, trên sông Tiền, thuộc địa phận xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, xà lan LA5634H, trọng tải 600 tấn, vận chuyển gỗ từ Mỹ Tho về Mỹ Thuận do anh Đào Nhật Sơn, 32 tuổi, ngụ tại Tân An, Cần Đước, Long An điều khiển do sương mù, tầm nhìn hạn chế, không giảm tốc độ đã đâm vào ghe AG1150H chở gạo đang neo đậu. Hậu quả chìm ghe và 90 tấn gạo trên ghe

P.V.
.
.
.