Hai năm nữa, Hà Nội có thêm 15 bệnh viện

Thứ Năm, 19/07/2007, 12:51

Theo UBND TP Hà Nội, để đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, thành phố sẽ tiếp tục thúc đẩy đầu tư xây dựng và thành lập các cơ sở y tế ngoài công lập, phấn đấu đến năm 2010 sẽ có thêm 15 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tư nhân với trên 2.500 giường bệnh.

Thành phố cũng sẽ huy động các nguồn lực đầu tư 1.000 tỷ đồng để hiện đại hóa trang thiết bị y tế cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

Các bệnh viện mới, phòng khám tư nhân, bác sỹ gia đình, mạng lưới các cơ sở ngoài công lập đăng ký khám và chữa bệnh theo yêu cầu cũng được khuyến khích thành lập, mở rộng.

UBND TP Hà Nội cũng chú trọng hình thành một số dịch vụ chuyên sâu đạt trình độ y tế các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới

N.Y.
.
.
.