Hai mẹ con buộc chặt vào nhau chết dưới cống nước

Thứ Bảy, 03/10/2015, 11:56
Liên quan đến vụ 2 mẹ con buộc chặt vào nhau chết dưới cống nước. Sáng 3/10, tin từ Công an huyện Thanh Trì cho biết, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, cả 2 mẹ con nạn nhân tử vong do ngạt nước…

Vụ việc được người dân phát hiện vào khoảng 17 giờ ngày 2/10, khi mở nắp cống để xả nước ra  sông Tô Lịch, thuộc khu vực Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Thanh Trì và cơ quan chức năng đã có mặt phong toả, bảo vệ hiện trường và làm các thủ tục cần thiết.

Thi thể 2 mẹ con khi được đưa lên bờ.

Nạn nhân được xác định là hai mẹ con chị N.T.D. (43 tuổi) và bé trai là N.T.G (4 tuổi), trú  tại Tựu Liệt, huyện  Thanh Trì, TP Hà Nội đã chết trong tư thế bị buộc chặt vào nhau bằng sợi dây vải.

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, trước đó vào khoảng chiều 29/9, nhiều người bắt gặp hai mẹ còn này đứng với vẻ mặt thẫn thờ gần khu vực hiện trường, sau đó thì đi đâu không ai biết. Kết quả khám nghiệm tử thi ngay trong đêm cho thấy, cả 2 mẹ con nạn nhân tử vong do ngạt nước.

Hiện thi thể các nạn nhân đã được Công an hyện Thanh Trì bàn giao cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục.

Vũ Linh
.
.
.