Hai học sinh giảm thị lực vì chơi “hạt nở”

Thứ Tư, 26/12/2007, 08:22

Hai học sinh bị nặng nhất do chơi hạt nhựa nở ngâm nước tại Quảng Xương, Thanh Hoá đã bị giảm thị lực xuống còn 2/10.
>> Nguy cơ tử vong khi trẻ em chơi “hạt nở”

Sáng 25/12, bác sĩ Hoàng Văn Vinh - giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) - cho biết hai học sinh bị nặng nhất do chơi hạt nhựa nở ngâm nước hôm 17/12 là Phạm Thị Dung (lớp 8A) và Lê Thị Kim Chi (lớp 6C), Trường THCS Quảng Phong (huyện Quảng Xương) đã phải chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Mắt Thanh Hóa bởi qua khám nghiệm lâm sàng sáng 25/12, các bác sĩ phát hiện mắt của hai em bị mờ, võng mạc phù nề, thị lực giảm chỉ còn chỉ số 2/10.

Về nguyên nhân làm hàng chục học sinh Trường THCS Quảng Phong bị ngộ độc, ông Hà Đình Ngư - giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Thanh Hóa - cho biết: "Đến ngày 25/12, đơn vị vẫn chưa nhận được kết quả xét nghiệm tìm độc chất trong hạt nhựa nở để xác định nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc này từ Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường"

Theo Hà Đồng (Tuổi trẻ)
.
.
.