Hai học sinh bị xe của Phó phòng an toàn lao động tông chết

Thứ Ba, 05/03/2013, 11:35
Ba em học sinh Trường PTTH Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) trên đường tới trường thì bị xe ôtô mang biển số 14N-3677 do ông Nguyễn Văn Bình (52 tuổi), hiện là Phó phòng Quản lý an toàn lao động, thuộc Công ty cổ phần sắt Thạch Khê, Hà Tĩnh điều khiển đâm phải khiến 2 em tử vong.

Chiều 4/3, lãnh đạo Trường PTTH Hà Huy Tập, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết, 2 học sinh của trường là em Nguyễn Thị Thúy (14 tuổi) và em Lê Thị Liễu (16 tuổi) đều trú tại thôn 4, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, là học sinh lớp 11 của trường đã tử vong ở bệnh viện do tai nạn giao thông, còn em Trần Đình Tùng (16 tuổi) học lớp 10 của Trường Hà Huy Tập bị thương trong vụ tai nạn đang được chữa trị ở bệnh viện.

Được biết, chiều 2/3, ba em Tùng, Liễu, Thuý trên đường tới trường khi đến địa phận xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên đã bị xe ôtô mang biển số 14N-3677 do ông Nguyễn Văn Bình (52 tuổi), hiện là Phó phòng Quản lý an toàn lao động, thuộc Công ty cổ phần sắt Thạch Khê điều khiển đâm phải. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ

Sông Lam
.
.
.