Hai công dân dũng cảm truy bắt kẻ cướp ĐTDĐ

Chủ Nhật, 20/06/2010, 17:21
Ngày 19/6, Thượng tá Hồ Quốc Thắng - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Nha Trang cho biết sẽ đề xuất lãnh đạo cơ quan đề nghị UBND TP Nha Trang khen thưởng hai công dân dũng cảm truy bắt tội phạm trên đường phố.

Lúc đó vào khoảng 3h30' ngày 17/6, chị Vũ Thị Hiền, tạm trú ở phố Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ vừa điều khiển xe máy Attila chạy chậm trên đường Trần Quang Khải, phường Lộc Thọ vừa nghe điện thoại  thì từ phía sau một gã thanh niên đi xe máy kiểu dáng Wave mang biển số 52P8-6642 từ phía sau lao tới ép sát, giật lấy điện thoại.

Người bị hại giằng giữ điện thoại, nên gã thanh niên điều khiển xe vượt lên chặn đầu, rồi lấy cục đá giấu sẵn trong túi quần ra đập nhiều nhát vào đầu chị Hiền để cướp điện thoại. Trong lúc nạn nhân đưa tay ôm đầu đang chảy máu và gượng sức hô hoán kêu cứu, thì kẻ cướp phóng xe máy tẩu thoát về hướng đường Nguyễn Thiện Thuật.

Cùng lúc đó, anh Nguyễn Duy Tân, 22 tuổi, trú ở đường Phật Học, phường Phương Sơn điều khiển xe máy chở người bạn là Trần Trường Giang, 22 tuổi, tạm trú ở khóm Vườn Dương, phường Phước Tân từ hướng phố Tuệ Tĩnh sang phố Trần Quang Khải. Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, anh Tân tăng tốc xe máy đuổi theo kẻ cướp.

Đến ngã ba Lê Thành Phương - Lê Thánh Tôn hai anh Tân, Giang đã bắt giữ được nghi can vụ cướp nhanh gọn và dẫn giải về trụ sở Công an TP Nha Trang.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng gây ra vụ cướp tài sản nêu trên khai nhận là Nguyễn Ngọc Hải, 20 tuổi, trú ở thôn Bãi Giếng 2, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Hành động dũng cảm truy bắt kẻ cướp của công dân Nguyễn Duy Tân, Trần Trường Giang thật đáng trân trọng biểu dương và nhân rộng điển hình

Phan Văn Lương
.
.
.