Hai chung cư ở Hà Nội bị phong tỏa vì liên quan ca bệnh 3634

Thứ Năm, 13/05/2021, 13:29
Lực lượng chức năng tiến hành phong toả tạm thời khu C, chung cư Hồ Gươm Plaza và tòa CT7 chung cư Boo young - nơi cư trú của hai ca mắc COVID-19 (đều là F1 của bệnh nhân 3634) thuộc Khu đô thị Mỗ Lao (quận Hà Đông).


Sáng 13/5, CDC Hà Nội thông tin về 2 trường hợp là F1 của BN 3.634, dương tính với virus SARS.CoV-2. Bước đầu đã điều tra được 150 F1 của vợ chồng bệnh nhân và lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 118 người âm tính lần 1, hai người dương tính gồm: Anh Đ.K.T, SN 1981, là nhân viên kinh doanh bất động sản, địa chỉ tại CT7 chung cư Booyoung, Mộ Lao, Hà Đông. Trường hợp thứ hai là P.T.Đ, nam, SN 1979, địa chỉ tại nhà số 1603, chung cư Hồ Gươm, Hà Đông.
Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, lực lượng chức năng quận Hà Đông đã phong tỏa tạm thời toàn bộ 2 tòa nhà, phun khử khuẩn và gấp rút truy vết các trường hợp F1 của bệnh nhân này. Lực lượng chức năng chốt trực hướng dẫn người dân phương án tiếp tế, không tập trung trước khu vực bị phong toả.
Sau khi hai tòa chung cư bị phong tỏa, nhân viên y tế bắt đầu phun khử trùng từ sảnh lễ tân ra xung quanh.
Theo ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Mộ Lao cho biết sẽ cách ly 3 tầng 15,16,17 chung cư Hồ Gươm Plaza sau khi đã phun khử khuẩn toàn bộ toà nhà, lập danh sách xét nghiệm.
Phun khử khuẩn tại chung cư Hồ Gươm Plaza.
Khoảng 11h30 cùng ngày, một xe cấp cứu đã vào tòa nhà CT7 BooYoung để chở các ca nghi nhiễm COVID-19 đi cách ly.
Như vậy đã có 5 địa điểm ở Hà Nội đã bị cách ly y tế, phong tỏa do liên quan hai bệnh nhân 3633 và 3634. Các địa điểm gồm: Tòa số 89-91 Đinh Tiên Hoàng (nơi làm việc của người vợ); toà nhà Central Point 27 Lê Văn Lương (nơi ở); khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị; chung cư Hồ Gươm Plaza và chung cư Booyoung Vina (Hà Đông).
N.Thắng - P.Sơn
.
.
.