Hai cha con thương vong vì bị xe container đâm

Thứ Bảy, 01/09/2012, 12:27
Do chạy lấn đường nên chiếc xe đầu kéo do Phạm Văn Hân đã va quệt vào xe máy của hai bố con ông Nguyễn Văn Sum cùng chị Nguyễn Thị Hương khiến ông Sum ngã và tử vong tại chỗ.

Rạng sáng 31/8, trên QL 1A đoạn qua đèo Phước Tượng (xã Lộc Thuỷ, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng.

Thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Hương (50 tuổi, trú tại TP Huế), điều khiển xe môtô biển số 75B1-042.82, chở bố là ông Nguyễn Văn Sum (76 tuổi) chạy từ Huế về thăm quê ở xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc; khi đến Km 871+600 ở Nam đèo Phước Tượng đã bị xe đầu kéo mang biển số 43X-4670 kéo theo container biển số 43R-1194 do Phạm Văn Hân (37 tuổi, ở Thọ Quang, Sơn Trà, TP Đà Nẵng) điều khiển vượt xe cùng chiều, lấn sâu về phần đường bên trái, va quệt làm xe chị Hương bị ngã, ông Sum té xuống đường và bị bánh sau của xe đầu kéo cán chết tại chỗ

Đài Trang
.
.
.