Hai bé trai ở tuổi mầm non đã biết đọc chữ, đếm số đến hơn 100

Thứ Hai, 26/07/2010, 09:40
Cháu Nguyễn Bảo Khanh, sinh ngày 29/4/2006, biết đọc khi mới hơn 2 tuổi và khi lên 3 đã biết đọc chuyện tranh, đọc báo và đếm đến con số hơn 100.

Chúng tôi đến nhà bé Triệu Tiến Dũng, dân tộc Dao, sinh ngày 12/6/2006, là con anh Triệu Xuân Tiến và chị Hoàng Thị Phấn trú tại tổ 1, phường Nguyễn Trãi. Chị Phấn cho chúng tôi biết: Cháu Dũng biết đọc từ khoảng hơn 2 tuổi những con chữ cháu đọc đầu tiên là những dòng chữ chạy trên ti vi, trên tờ lịch, những con số trên biển xe máy, xe ôtô chạy qua…

Để khẳng định, chúng tôi đưa cho cháu một tờ báo, cháu Dũng đọc từ tiêu đề đến nội dung các tin, bài. Với giọng đọc chưa sõi, nhưng cháu Dũng đọc đúng câu chữ, liền mạch, đúng ngữ pháp, biết ngừng, nghỉ theo đúng dấu chấm, dấu phẩy…

Cháu Nguyễn Bảo Khanh, sinh ngày 29/4/2006, là con anh Nguyễn Văn Mạnh và chị Nữ Thị Hương, trú tại tổ 5, phường Nguyễn Trãi. Cháu Bảo Khanh cũng có những nét tương đồng với cháu Dũng là biết đọc khi mới hơn 2 tuổi và khi lên 3 đã biết đọc chuyện tranh, đọc báo và đếm đến con số hơn 100.

Gia đình cho biết, cháu Bảo Khanh có trí nhớ tốt như: nhớ số điện thoại của người thân, nhớ các chương trình truyền hình. Đặc biệt, cháu Bảo Khanh rất thích sử dụng máy vi tính để đọc và chơi các trò chơi…

Hiện tượng hai cháu nhỏ ở Hà Giang biết đọc, biết đếm sớm (trong đó có cháu Tiến Dũng là người Dao) có nhiều ý kiến đánh giá khác nhau. Các nhà chuyên môn có trách nhiệm chưa có nghiên cứu về hai cháu bé này.

Điều quan trọng hiện nay là gia đình các cháu, cùng bà con lối xóm, cộng đồng tiếp tục theo dõi sự phát triển của các cháu, tạo mọi điều kiện để các cháu phát triển bình thường như những đứa trẻ khác, đừng coi các cháu là "thần đồng" một cách vội vàng mà ảnh hưởng đến tương lai lâu dài của hai trẻ

TTXVN
.
.
.