Mua ma túy bị phát hiện, hai anh em nhảy sông trốn truy đuổi

Thứ Năm, 27/07/2017, 13:50
Tiến hành điều tra, Công an quận Gò Vấp xác định, đối tượng bị bắt và đối tượng nhảy sông trốn truy đuổi bị đuối nước là 2 anh em ruột đang mua ma túy sử dụng thì bị phát hiện. Đối tượng nhảy sông trốn truy đuổi là con nghiện ma túy nặng và bị nhiễm HIV…

Liên quan đến vụ bị phát hiện mua ma túy sử dụng nhảy sông bỏ trốn bị đuối nước xảy ra tại khu vực cầu Bến Phân, phường 15, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh trưa 26-7, ngày 27-7, Công an quận Gò Vấp đã tiến hành bắt Trần Văn Nhân (37 tuổi, quê Cà Mau) về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Riêng thi thể Trần Văn Đạo (34 tuổi, em tuột Nhân), cơ quan điều tra đã cho người nhà Đạo hoàn tất các thủ tục đưa Đạo về an táng.

Hiện trường và Nhân (ảnh nhỏ) bị bắt tại vị trí em trai đuối nước

Theo hồ sơ vụ việc, trưa 26-7, Nhân và Đạo điều khiển xe gắn máy BKS 67H6-5405 đến đường Tô Ngọc Vân mua ma túy sử dụng. Sau khi giao dịch xong, 2 đối tượng Bị tổ cảnh sát hình sự phát hiện. Nhân điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao hướng từ quận Gò Vấp về quận 12 để tránh truy đuổi.

Đạo thời điểm được vớt lên bờ

Khi đến khu vực cầu Bến Phân, phường 15, quận Gò Vấp, Đạo nhảy khỏi xe và nhảy xuống dòng sông với ý định bơi sang bờ bên kia để trốn truy đuổi. Tuy nhiên bơi đến giữa dòng thì Đạo bị đuối nước chìm xuống sông. 

Nhân trên bờ đã ném ma túy để phi tang nhưng bị tổ công tác khống chế thu hồi tang vật. Đạo được đội cứu nạn cứu hộ-Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh tìm thấy sau 2 giờ bị chìm dưới sông.

Được biết 2 anh em ruột Nhân, Đạo là con nghiện ma túy nặng, trong đó Đạo đang bị nhiễm HIV.

Anh Thư
.
.
.