Hai SV hiến máu cứu sống bệnh nhân 13 tuổi vỡ lá lách

Thứ Hai, 11/07/2011, 09:27
Nhờ có máu của 2 sinh viên lớp y sĩ miền núi, kíp mổ của các bác sĩ tại Trung tâm Y tế TP Tam Kỳ nhanh chóng phẫu thuật cứu sống cháu bé 13 tuổi.

Chiều 10/7, bác sĩ Phạm Hồng Yên - Giám đốc Trung tâm Y tế Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết: Trung tâm vừa tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Hoàng Anh (13 tuổi, trú tại An Xuân, TP Tam Kỳ) trong lúc đùa nghịch cháu Anh bị chấn thương vùng bụng, thiếu máu lâm sàng.

Qua chẩn đoán, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế TP Tam Kỳ đã xác định bệnh nhân Hoàng Anh bị vỡ lá lách, phải phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.

Đứng trước tình hình Trung tâm đang khó khăn về máu, 2 sinh viên lớp y sĩ miền núi tên là Y Hiểu và Hồ Văn Nhiên (người dân tộc thiểu số) thuộc Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam đang thực tế tại Trung tâm Y tế Tam Kỳ đã tự nguyện hiến máu cứu bệnh nhân.

Nhờ có máu, kíp mổ của các bác sĩ tại đây nhanh chóng phẫu thuật cứu sống bệnh nhân và hiện đã qua cơn nguy kịch. Đề nghị Trung tâm Y tế Tam Kỳ và ngành Y của Quảng Nam sớm tuyên dương, khen thưởng cho 2 sinh viên nói trên

An Khang
.
.
.