Hải Phòng: Tiềm ẩn nguy cơ chập cháy, mất điện do thả diều

Thứ Sáu, 02/05/2014, 14:40
Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Hải Phòng xảy ra nhiều vụ diều vướng vào đường dây tải điện, gây chập cháy, mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân. Nguyên nhân dẫn tới sự cố trên là do người dân thả diều gần các công trình lưới điện. Những con diều lớn có sải cánh dài 7 - 8m, rộng 3 - 4m tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây ra sự cố lưới điện.

Theo ông Vũ Đức Hoan, Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng, từ 2013 đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra hàng chục vụ sự cố mất điện do thả diều vướng vào đường dây, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống điện. Cụ thể, tại huyện Thủy Nguyên xảy ra 12 sự cố  do diều mắc vào đường dây làm 106.187 khách hàng mất điện. Tại Tiên Lãng, trong ngày 9/2/2013 xảy ra 2 vụ sự cố: đường dây 931 Trung gian 3 xã đường 10 làm 1.698 khách hàng mất điện gần 10h và đường dây 372 làm 13.882 khách hàng mất điện hơn 11h. Tại huyện Vĩnh Bảo (địa phương có số người dân thả diều nhiều nhất ở Hải Phòng) tình trạng này diễn ra  khá nghiêm trọng.

Cụ thể, ngày 8/2/2013 thả diều đã gây sự cố đường dây 971 Trung gian Tam Cường làm 11.063 hộ khách hàng tại nhiều xã mất điện trong 17h; ngày 8/10/2013 diều gây sự cố đường dây 972 Trạm 110kV Vĩnh Bảo khiến 1.143 khách hàng mất điện; ngày 5/1/2014, diều bay vào đường dây lộ 371 E2.10 làm xã Tiền Phong và Vĩnh Phong mất điện 2 ngày... Đặc biệt, tối 19/4/2014, diều mắc vào đường dây 110kV Đồng Hòa – Long Bối (qua xã Quốc Tuấn, huyện An Dương) làm mất điện các trạm biến áp 110kV Tràng Duệ, 110kV Tiên Lãng, 110kV Vĩnh Bảo gián đoạn cấp điện tới các khách hàng trên địa bàn các huyện: An Dương, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo và Khu công nghiệp Tràng Duệ với doanh nghiệp trọng điểm là Công ty LG Electronics Việt Nam cũng bị ảnh hưởng.

Diều rơi vào đường dây điện cao thế.

Theo Công ty Truyền tải điện Hải Phòng, việc người dân thả diều gần đường dây tiềm ẩn nguy cơ xảy ra chập cháy đường dây, làm mất điện trên diện rộng trong thời gian dài và thiệt hại về kinh tế. Đặc biệt, tính mạng của những người chơi diều gần đường dây cũng bị đe dọa. Được biết, chơi diều là phong tục tập quán đẹp lâu đời nên không thể cấm người dân vui chơi mà chỉ có thể tuyên truyền, vận động họ là chính. Để hạn chế việc thả diều tràn lan, chính quyền địa phương cần sớm quy hoạch, tổ chức trò chơi dân gian này vào một thời gian nhất định, tại một địa điểm cụ thể cách xa khu vực hành lang lưới điện, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc. Truyền tải điện Hải Phòng đã triển khai nhiều giải pháp từ việc cắm các biển báo hiệu theo quy định, in tờ rơi quảng bá pháp luật an toàn lưới điện, tổ chức hội nghị bàn giải pháp đảm bảo an toàn cho phương tiện và hệ thống truyền tải và các đợt tuyên truyền tại các địa phương có đường dây đi qua… Tuy nhiên, do việc chấp hành các quy định của pháp luật của người dân còn hạn chế và việc xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng thiếu kiên quyết nên những nguy cơ sự cố do vi phạm hành lang lưới điện vẫn còn rất cao.

Sau khi xảy ra các sự cố, ngành Điện đã tìm ra người vi phạm, xử lý theo pháp luật. Bên cạnh việc bồi thường thiệt hại trang thiết bị cho ngành Điện, những người thả diều gây ra sự cố còn bị dư luận, làng xóm lên án do làm mất điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt của đời sống người dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ việc diều mắc vào đường dây gây sự cố lưới điện chưa được cơ quan chức năng ở địa phương điều tra, xử lý do diều thả vào ban đêm, diều từ xã khác bay sang. Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ sản xuất kinh doanh, đời sống dân sinh, Công ty Điện lực Hải Phòng đề nghị Sở Công Thương, Công an thành phố, UBND các quận, huyện nghiêm cấm thả diều gần công trình lưới điện cao áp, đồng thời cương quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm gây sự cố hệ thống lưới điện

Đăng Hùng
.
.
.