Hải Phòng: Thiệt hại nặng do lốc và mưa đá

Chủ Nhật, 23/03/2008, 08:19
Vào khoảng 6h sáng 22/3, một trận lốc lớn kèm theo mưa đá kéo dài trong 20 phút đã tấn công vào phía Đông TP Hải Phòng gây thiệt hại nặng về tài sản.

Theo những thông tin đầu tiên, tại cảng Hải Phòng, gió lớn đã làm đổ hàng trăm container và khiến hàng chục kho tàng bị tốc mái…

Tại cảng Vật Cách, lốc làm 4 cần cẩu lớn va vào nhau, cẩu chân đế số 15 bị đổ gục xuống bờ sông, cẩu chân đế số 19 bị quỵ 2 chân, 2 cẩu cô le số 1 và số 4 bị hư hỏng. Rất may, các cần cẩu đổ không va vào tàu và nhà dân.

Riêng ở Công ty Đông lạnh Việt-Xô ở Bến Bính 1.200m2 mái tôn, xà gồ thép đã bị gió bê đi xa tới 200m, làm hư hỏng nặng 4 nhà dân và làm 2 người bị thương. Gió lớn cũng đã khiến 2 canô của Cảng vụ Hải Phòng đỗ tại Đình Vũ bị va đập mạnh, biến dạng, một nhân viên bị thương nặng.

Trên biển, 2 tàu nội địa trọng tải trên 1.000 tấn ở phao số 0 và cảng Ninh Tiếp bị đứt dây neo. Cảng vụ Hải Phòng đã phải đưa tàu ra ứng cứu. Trên các đường phố Hải Phòng, hàng nghìn biểu ngữ đã bị gió cuốn bay. Một số nhà dân ở các phường Đông Hải 1, Đông Hải 2 thuộc quận Hải An bị gió làm tốc mái và mưa đá đập vỡ các cửa kính. Một số khu vực của thành phố bị mất điện.

Hiện các cơ quan chức năng của TP Hải Phòng đang khắc phục hậu quả của cơn lốc trên

Duyên Hải
.
.
.