Hải Phòng: Bến tàu du lịch Đình Vũ – Cát Bà “mắc cạn”

Thứ Bảy, 24/04/2010, 11:38
Nhiều khách du lịch trong nước, quốc tế và người dân hiện đang lo ngại việc gần đây, bến tàu khách du lịch Đình Vũ đi Cát Bà đang trong tình trạng "mắc cạn".

Để đảm bảo an toàn cho các tàu, thuyền đưa đón khách, độ sâu của bến cũng như luồng ra phải đạt - 3m. Tuy nhiên, trên thực tế, độ sâu tại khu vực này chỉ đạt khoảng - 1,8m đến - 2m.

Theo quy hoạch thiết kế, bến tàu này chỉ là bến trung chuyển tạm thời, toàn bộ mặt bằng của bến là do doanh nghiệp thuê lại từ một đơn vị khác.

Trước thực trạng trên, Công ty TNHH Vận tải du lịch Cát Bà đã nhiều lần đề xuất việc nạo vét, khơi thông bến và luồng tàu nhưng chưa được phê duyệt. Hiện, công ty chỉ còn cách tận dụng con nước để gia cường hệ thống cầu tàu, đồng thời bổ sung thêm các phương tiện vận tải nhỏ phục vụ nhu cầu đi lại của du khách và nhân dân

Đăng Hùng
.
.
.