Hải Dương: Quốc lộ 183 thi công dang dở, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng

Thứ Năm, 23/03/2006, 13:00

Từ đầu năm 2006 đến nay, trên quốc lộ 183 đi qua hai huyện Nam Sách và Chí Linh (Hải Dương), đã xảy ra 10 vụ TNGT làm gần 40 người chết và bị thương. Một trong những nguyên nhân chính là do hàng loạt bất cập về kỹ thuật của hệ thống cầu và đường.

Thống kê cho thấy: từ năm 2000 đến nay, trên quốc lộ 183 đã xảy ra 267 vụ TNGT, làm chết 136 người, bị thương 322 người.Điển hình là vụ TNGT xảy ra ngày 13/1/1999, ôtô khách 17K-0227 đã gây tai nạn với xe ôtô tải AB-1989, làm 11 người chết và 7 người bị thương, xe khách bị cháy, thiệt hại tài sản hơn 200 triệu đồng.

Trước tình trạng trên, ngày 6/3/2006, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GTVT kiến nghị Bộ GTVT tổ chức khảo sát toàn tuyến, khắc phục kịp thời những yếu tố bất cập kỹ thuật; cắm biển hạn chế tốc độ tại khu vực thường xuyên xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng; mở rộng đường và có dải phân cách cố định để phân chia thành đường một chiều, có hệ thống chiếu sáng vào ban đêm tại đoạn đường nguy hiểm...

Đơn vị thi công cần sớm hoàn thiện mặt đường và khẩn trương kẻ vạch vẽ đường, vạch phân chia phần đường, sơn gờ giảm tốc tại các giao cắt phức tạp

Xuân Luận
.
.
.