Hà Nội “xin” 2.000 tỷ đồng xử lý khu vực cửa sông Đuống

Chủ Nhật, 03/08/2014, 09:49
Hà Nội đề nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 2.000 tỷ đồng thực hiện dự án xử lý đảm bảo ổn định khu vực cửa sông Đuống, trong đó ưu tiên bố trí trong năm 2015 và 2016 là 300 tỷ đồng...

Theo UBND TP Hà Nội, khu vực cửa vào sông Đuống đến cầu Đuống có diễn biến hết sức phức tạp, dọc sông có những đoạn thắt hẹp, mở rộng đột ngột; sông cong uốn lượn dòng chảy thúc mạnh vào bờ, tác động rất lớn đến biến hình lòng dẫn.

Liên tục từ năm 2006 đến nay, tại khu vực này xảy ra các sự cố sạt trượt vô cùng nghiêm trọng, với tần suất xảy ra nhiều và chi phí xử lý sự cố ngày càng lớn. Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện xử lý ngay các sự cố sạt lở. Tuy nhiên, các biện pháp xử lý đều mang tính ngắn hạn và chỉ giải quyết được cục bộ từng vị trí xảy ra sự cố, chưa triệt để.

Do vậy, Hà Nội đề nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 2.000 tỷ đồng thực hiện dự án xử lý đảm bảo ổn định khu vực cửa sông Đuống, trong đó ưu tiên bố trí giai đoạn I thực hiện trong năm 2015 và 2016 là 300 tỷ đồng...

C.L.
.
.
.