Hà Nội tháo dỡ những điểm vi phạm cảnh quan Hồ Tây

Chủ Nhật, 05/07/2009, 12:29
Từ ngày mùng 2 đến mùng 4/7, lực lượng liên ngành gồm: Công an quận Tây Hồ; UBND quận Tây Hồ; Giao thông công chính; Xí nghiệp Môi trường Hồ Tây; Công an phường Thụy Khuê... đã ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên Hồ Tây và các vùng phụ cận.

Theo Thượng tá Ngô Chí Cường, Phó trưởng Công an quận Tây Hồ thì tại khu vực Hồ Tây, tình hình vi phạm về trật tự ATGT đường thuỷ nội địa, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường vẫn còn diễn ra phức tạp.

Việc vứt rác thải, đổ nước thải sinh hoạt bừa bãi xuống Hồ Tây vẫn không giảm, bắt đầu xuất hiện những vi phạm nghiêm trọng như việc một số lái xe ôtô vận tải thiếu ý thức đã đổ phế thải xây dựng xuống Hồ Tây; nhiều người dân tự ý làm bình bèo, đóng cọc, căng lều bạt để câu cá, bán hàng vẫn tồn tại…

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã dỡ bỏ nhiều điểm vi phạm cảnh quan Hồ Tây, lập danh sách, đề xuất xử lý những trường hợp không chấp hành các quy định về ANTT, vệ sinh môi trường, trật tự ATGT đường thủy nội địa.

Sau khi các lực lượng liên ngành kiểm tra xử lý các vi phạm trên Hồ Tây sẽ bàn giao cụ thể về tình hình, thực trạng cho UBND các phường theo địa giới hành chính để tiếp tục quản lý theo thẩm quyền

H.G.
.
.
.