Hà Nội tăng cường xã hội hóa trang trí nơi công cộng dịp lễ, Tết

Thứ Ba, 20/01/2015, 11:37
Lãnh đạo TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành tiếp tục kêu gọi xã hội hóa công tác trang trí chiếu sáng, kết hợp với công tác trang trí cây hoa để báo cáo UBND TP.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong năm 2015, có 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Thực hiện trang trí tăng cường phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015), trong đó lắp đặt mới hệ thống chiếu sáng trang trí trên 18 tuyến phố; giai đoạn 2: Trang trí dịp 30-4, 1-5 và giai đoạn 3: Trang trí kỷ niệm ngày 19-8 và Quốc khánh 2-9, trong đó sử dụng lại toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí đã lắp đặt trong giai đoạn 1 và mở rộng phạm vi trang trí chiếu sáng thêm một số tuyến phố.

Tổng mức đầu tư cả 3 giai đoạn khoảng 22,8 tỷ đồng trong đó trang trí từ nguồn vốn xã hội hóa là 3,6 tỷ đồng (chiếm 28% của giai đoạn 1, trên tuyến phố Điện Biên Phủ và Bà Triệu); từ nguồn vốn ngân sách: Giai đoạn 1: 9,6 tỷ đồng, giai đoạn 2: 1,9 tỷ đồng, giai đoạn 3: 7,7 tỷ đồng.

N.Y.
.
.
.