Hà Nội sẽ cắt điện khu vực bị ngập

Thứ Bảy, 17/07/2010, 17:44
Ông Trần Đức Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) cho biết, Tổng công ty đã báo cáo với UBND TP Hà Nội về việc sẽ cắt điện khu vực bị ngập do mưa bão gây ra.
>> 3 người bị điện giật chết vì mưa ngập ở Hà Nội

Theo EVN Hà Nội, các đơn vị quản lý vận hành lưới điện đã tiến hành kiểm tra chất lượng thiết bị điện, đường dây điện cao áp , hạ áp và hệ thống tiếp địa an toàn, tiếp địa chống sét trên lưới điện, kiểm tra phát quang hành lang tuyến, tuyệt đối không để cây cối va quệt hoặc đổ vào đường dây điện cao, hạ áp và trạm biến áp khi có giông, bão.

EVN Hà Nội cũng phát tờ rơi hướng dẫn cách xử lý hệ thống điện trong nhà khi mưa bão xảy ra như tuyệt đối không nên tiếp xúc với thiết bị có điện khi nền, tường nhà bị ngấm nước. Các gia đình nên tự cắt điện khi nhà có nguy cơ bị ngập nước.

Được biết, trận mưa lớn ngày 13/7 vừa qua tại Hà Nội không chỉ gây ngập nhiều tuyến đường, ngõ xóm mà còn gây chết người do bị điện giật khi trong nhà ngập nước làm rò rỉ điện. 

* Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ huy động 50 xe hút nước di động và gần 2.000 công nhân túc trực, ứng phó với cơn bão số 1.

Rút kinh nghiệm của trận mưa lịch sử năm 2008, Công ty sẽ cử người đứng cảnh báo tại một số ổ gà, hố ga trên đường trong khi mưa để tránh tai nạn đáng tiếc cho người dân.

25 điểm đen úng ngập

Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, ga Hà Nội, Ngã 5 Bà Triệu, Hai Bà Trưng - Hàng Bài, Trường Chinh, Nguyễn Khuyến - Nguyễn Du, bê tông Thịnh Liệt, Thái Hà, Cát Linh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng - Hồ Đắc Di - Tây Sơn, Chùa Bộc, Tôn Thất Tùng, Láng Hạ, Thái Thịnh. Định Công, Trương Định, Pháp Vân, Giải Phóng, Ngọc Hồi, Nguyễn Đức Cảnh, Đại La, Minh Khai - Thanh Nhàn, Pháp Vân-Tam Chinh. Nguyễn Văn Cừ, Ngã ba cầu Chui, chân cầu Vĩnh Tuy, đường dẫn lên cầu Thanh Trì. Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương. Đội Cấn – Liễu Giai.

PV (theo chinhphu.vn)
.
.
.