Hà Nội sau lệnh dừng hoạt động nhà hàng, dịch vụ ăn uống tại chỗ

Thứ Tư, 26/05/2021, 17:21
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, TP Hà Nội đã ra lệnh tạm dừng hoạt động các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người; đóng cửa các cửa hàng cắt tóc, gội đầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở kinh doanh vẫn vi phạm lệnh cấm trên.


Từ 12h ngày 25/5, Hà Nội tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ: Nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người; các cửa hàng cắt tóc, gội đầu. Thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.

Theo ghi nhận của PV vào ngày 26/5, ngày đầu tiên sau khi lệnh tạm dừng có hiệu lực tại Hà Nội, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, cắt tóc, gọi đầu đã nghiêm túc dừng hoạt động theo công điện của chủ tịch UBND TP Hà Nội. 

Hầu hết các nhà hàng quán ăn, quán cà phê chỉ cho khách đến mua hàng mang về. Nhiều quán ăn, quán cà phê chủ cửa hàng đã tự đóng cửa, không bày bán. Trên các tuyến phố, lực lượng chức năng liên tục đi kiểm tra, tuyên truyền người dân và các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, bên cạnh sự tuân thủ của đa số các cơ sở kinh doanh thì vẫn còn một số nơi xuất hiện tình trạng “mở chui”, cho khách ngồi tại quán và không thực hiện giữ khoảng cách an toàn.

Một cửa hiệu làm nail trên phố Đặng Văn Ngữ vẫn đón khách vào làm dịch vụ ngay tại quán.
Cách đó không xa, một cửa hàng bán đồ ăn dù bên ngoài treo biển "Chỉ bán mang về" nhưng lại phục vụ khách ăn ngay tại quán.
Cá biệt hơn tại một quán bia hơi tại Khu tập thể Thành Công (Q. Ba Đình, Hà Nội), khách ngồi uống bia ngay tại quán như chưa từng có lệnh cấm nào.
Một quán cà phê tại khu vực Mỹ Đình tuân thủ lệnh cấm, chỉ bán mang về.
Tấm bạt to với dòng thông báo chỉ bán đồ mang về và ship tại một quán bán đồ ăn trên phố Xã Đàn.
Shipper hoạt động hết công suất để phục vụ khách hàng những ngày này.
P.Anh - B.Châu
.
.
.