Hà Nội sáng sương mù nhẹ, ngày trở nắng hanh

Thứ Ba, 05/01/2021, 05:57
Các tỉnh miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù; ngày có mây, trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 17 - 23 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 5/1, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Các tỉnh miền Bắc đang trải qua những ngày ấm ấm trước khi đón tiếp đợt không khí lạnh mới.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ; vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, phía Nam 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ; phía Nam 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

B.Châu
.
.
.