Hà Nội rét 13 độ C, không khí nhiều nơi ở mức kém

Thứ Tư, 09/12/2020, 06:07
Hôm nay nền nhiệt các tỉnh miền Bắc tiếp tục tăng so với ngày hôm qua tuy nhiên chưa đủ để chưa đủ để xua tan lạnh giá, rét buốt. Nhiệt độ thấp duy trì ở mức 12 - 15 độ C. Thủ đô Hà Nội rét 13 độ C, cùng với đó là chỉ số đo lường chất lượng không khí hôm nay vẫn có nhiều khu vực ở mức xấu và kém.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 9/12, Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ.

Hà Nội vẫn trong những ngày giá rét bủa vây.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, phía Nam 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22, phía Nam 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ; phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Chỉ số đo lường chất lượng không khí tại thủ đô Hà Nội vào sáng 9/12.

Ngoài ra, thông tin từ Cổng thông tin quan trắc môi trường Hà Nội ghi nhận chỉ số đo lường chất lượng không khí vào thời điểm 5h ngày 9/12, chỉ số AQI, thông số về chất lượng không khí hằng ngày ghi nhận tại nhiều điểm quan trắc môi trường của Hà Nội đang ở mức kém (Có giá trị từ 101-150) như Minh Khai là 116; Phạm Văn Đồng là 126; Chi Cục bảo vệ Môi trường là 102; Hàng Đậu là 125. Ngoài ra còn có khu vực Đại sứ quán Pháp được báo đỏ ở mức xấu với chỉ số đo được là 182. Đây đều là những mức chất lượng không khí không tốt, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dân.

N.Thắng
.
.
.