Hà Nội “nhấp nhổm” tăng giá vé xe buýt

Thứ Năm, 26/12/2013, 13:21
Sở GTVT TP Hà Nội vừa đề nghị UBND TP tăng giá vé xe buýt lượt và vé tháng (có trợ giá) với mức cao nhất 60.000 đồng/tháng đối với vé tháng liên tuyến từ ngày 1/3/2014.

Theo thống kê, trong những năm qua, hằng năm, ngân sách TP Hà Nội bỏ ra một khoán kinh phí lớn để trợ giá cho vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt: Năm 2006 là 214,4 tỷ đồng, năm 2007: 260,7 tỷ đồng, năm 2008: 440,4 tỷ đồng, năm 2012: 1.020,3 tỷ đồng và dự kiến măn 2013 là 1.133,9 tỷ đồng (tăng 5,2 lần so với năm 2006).

Ngược lại trong 8 năm từ năm 2005 đến nay, giá vé xe buýt chỉ được điều chỉnh 1 lần vào ngày 1/10/2012 (tăng khoảng 65% so với năm 2005) trong khi các khoản chi phí đầu vào tăng dẫn đến chi phí cho VTHKCC bằng xe buýt năm 2013 tăng 350% so với năm 2005.

Do vậy, Sở GTVT TP Hà Nội vừa đề nghị UBND TP tăng giá vé xe buýt lượt và vé tháng trên cơ sở xem xét số liệu điều tra về mức thu nhập của người dân và kết quả thực hiện đợt điều chỉnh giá 1/10/2012.

Cụ thể: Tăng từ 1.000 đồng/vé (đối với chặng hơn 25km) và cao nhất 60.000 đồng/tháng là mức tăng vé tháng đối với đối tượng không ưu tiên mua vé tháng liên tuyến. Sở GTVT đề nghị UBND TP điều chỉnh giá vé như trên từ ngày 1/3/2014, trường hợp trong năm 2014 có biến động lớn về giá các yếu tố đầu vào, Sở GTVT đề nghị cho phép điều chỉnh giá vé xe buýt có trợ giá với biên độ không quá 10% giá vé đang áp dụng

Ngọc Yến
.
.
.