Hà Nội mưa to đến rất to và rải rác có giông

Thứ Năm, 10/10/2019, 06:14
Theo dự báo thời tiết, ngày 10-10, thủ đô Hà Nội có mưa, vài nơi có nơi mưa rất to và rải rác có giông.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 10-10, một vùng mây đối lưu đang phát triển gây mưa rào và giông trên khu vực các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Long Biên của thành phố Hà Nội.

Theo dự báo, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng gây ra mưa rào và giông cho các quận nói trên, sau đó sẽ lan sang các quận nội thành khác của thành phố Hà Nội. Trong cơn giông cần đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể tại các vùng trên cả nước, phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 66 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 54 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng miền Tây chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

B.Châu
.
.
.