Hà Nội mưa rét ngày đầu tuần

Thứ Hai, 22/03/2021, 05:53
Do ảnh hưởng của không khí lạnh mưa giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to đã xảy ra tại nhiều nơi ở Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 22/3, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có giông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, riêng các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ; riêng Lai Châu-Điện Biên 23-26 độ.

Hà Nội mưa rét ngày đầu tuần do ảnh hưởng không khí lạnh

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, phía Nam 21-24 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

N.Thắng
.
.
.