Miền Bắc mưa giông, miền Trung nắng nóng

Thứ Ba, 10/09/2019, 05:48
Thông tin dự báo thời tiết, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa rào và giông, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Thủ đô Hà Nội từ sáng sớm đã có mưa giông rất to, trời sầm sì. Trong khi đó, các tỉnh miền Trung có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất khoảng 34 - 37 độ C.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, trên khu vực vùng núi phía Bắc đã có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to như (lượng mưa 24h tính từ 1h ngày 9-9 đến 1h ngày 10-9): Nà Ràng (Cao Bằng) 213mm, Khâu Tinh (Tuyên Quang) 232mm, Hồng Thái (Tuyên Quang) 161mm, Phúc Trìu (Thái Nguyên) 184mm, Yên Minh (Hà Giang) 157mm, Trà Lĩnh (Cao Bằng) 109mm…

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500m đến 5000m nên trong ngày và đêm nay (10-9), ở Bắc Bộ đươc dự báo có mưa rào và giông; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên có mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ).

Từ nay đến hết ngày 12-9, ở Bắc Bộ được cảnh báo có mưa rào và giông, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Thời tiết cụ thể tại các khu vực trên cả nước, phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông . Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, riêng Hòa Bình từ 31-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông . Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông . Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 51 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

B.Châu
.
.
.