Hà Nội đảm bảo không "cháy xe, vỡ bến" dịp Tết

Thứ Bảy, 15/01/2011, 10:30
Nắm bắt được lượng khách đổ về các bến xe sẽ tăng vọt trong các ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 cũng như để giải quyết tình trạng "cò mồi", nhồi nhét khách, nhà xe có thái độ không đúng mực với khách… ngay từ thời điểm này, các bến xe trên địa bàn Thủ đô như Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước ngầm, Gia Lâm… đã chủ động kế hoạch tăng lượng xe, phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự tại các bến.

Với kế hoạch đã đề ra, nhân dân Thủ đô hy vọng sẽ đón được những chuyến xe an toàn về quê trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011.

Tăng cường gần 200 lượt xe/ngày

Thông thường vào những ngày giáp Tết, lượng khách đi xe sẽ tăng vọt gấp 3 đến 4 lần so với ngày thường do cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên, lao động tự do… về quê ăn Tết. Các bến có khả năng bị ùn tắc cục bộ vào các thời gian cao điểm trong ngày.

Theo ông Nguyễn Công Bằng, Phó Giám đốc Công ty Quản lý Bến xe Hà Nội, căn cứ tình hình thực tế, lượng khách đi lại vào dịp Tết Nguyên đán Tân Mão dự kiến tăng hơn so với Tết Canh Dần từ 20% đến 25% và so với ngày thường tăng từ 1,2 lần đến 2 lần nên hầu hết các bến xe trên địa bàn Hà Nội đã có kế hoạch chủ động tăng cường xe phục vụ hành khách.

Nhiều bến xe đã có kế hoạch tăng lượt xe để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011. Ảnh: PV    

Tại Bến xe Giáp Bát, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm sẽ tăng hơn 2 lần so với ngày thường và đạt mức từ 33.000 đến 37.500 lượt khách/ngày. Lượt xe dự kiến đưa vào hoạt động là khoảng 1.100 lượt xe/ngày, tăng 1,3 lần so với ngày thường. Vào những ngày như 21/12 và 29/12 âm lịch, lượng xe khách dự kiến sẽ tăng thêm gần 200 lượt/ngày.

Tại Bến xe Mỹ Đình, theo ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc bến xe, lượng khách trong các ngày cao điểm dự kiến sẽ đạt mức từ 34.500 đến 40.000 lượt khách/ngày. Vì vậy, Bến xe đã chủ động tăng cường khoảng 1.200 lượt xe/ngày, gấp 1,2 lần so với ngày thường, chủ yếu ở các tuyến đường: Vinh, Quảng Ninh, Cao Bằng, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Thái Bình, Việt Trì...

Ban quản lý Bến xe Gia Lâm cũng đã đưa ra phương án xe dự kiến khoảng 700 lượt, tăng 1,3 lần so với ngày thường, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cẩm Phả, Bố Hạ, Cầu Gồ...

Xử lý nghiêm các nạn "cò mồi", bến "cóc", xe "dù"

Một trong những vấn đề hành khách đi xe quan tâm chính là việc các nhà xe thường lợi dụng những ngày giáp Tết, lượng khách đông để tự ý tăng giá vé, nhồi nhét khách, có thái độ không đúng mực với khách…

Để giải quyết những vấn đề này, các xí nghiệp quản lý bến xe sẽ phối hợp với trạm Công an các bến xử lý nghiêm tình trạng "cò" mồi ép khách, "chặt chém" giá vé; phối hợp lực lượng Công an phường, quận và lực lượng Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp vận chuyển pháo lậu, hàng cấm, hàng giả, triệt phá các tệ nạn cờ bạc…

Như Bến xe Giáp Bát đã ký cam kết với các lái phụ xe yêu cầu xe phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, nghiêm cấm thu quá giá, nhồi nhét khách, phối hợp chặt chẽ với Công an Trạm bến xe phía Nam cùng lực lượng điều hành tăng cường công tác giữ gìn an toàn trật tự xã hội.

Theo ông Hoàng Văn Mạnh, Phó Chánh thanh tra GTVT Hà Nội, từ nay đến Tết Nguyên đán, liên ngành (Công an Hà Nội và Sở GTVT) sẽ tập trung vào xử lý cả xe vi phạm trong và ngoài bến, các lỗi vi phạm của lái xe để đảm bảo an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi xe khách.

Sở GTVT cũng thành lập các đoàn kiểm tra tại các doanh nghiệp vận tải, từ đó đưa ra hướng chấn chỉnh các lái xe. Từ đợt Tết dương lịch 2011 đến nay, lực lượng Thanh tra GTVT Hà Nội đã xử lý gần 500 trường hợp xe khách vi phạm, trong đó tập trung chủ yếu các lỗi như đón trả khách không đúng nơi quy định, chở hàng trong khoang chở khách...                                                                    

Nguyễn Hương - Thanh Huyền
.
.
.